Chưa thấy ánh sáng cho hòa bình Trung Đông

Thứ hai, 23/11/2015 08:27

(Cadn.com.vn) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 22-11 bắt đầu chuyến công du đến các điểm nóng như Tel Aviv, Jerusalem và Ramallah trong chuyến công du lần đầu tiên trong hơn 1 năm qua đến Trung Đông. Rõ ràng, mục đích của chuyến đi lần này là nỗ lực đặt dấu chấm hết cho loạt bạo lực bùng nổ trong thời gian qua ở khu vực vốn chưa bao giờ yên ả này.

Kể từ đầu tháng 10 đến nay, ít nhất 15 người Israel đã thiệt mạng trong các vụ đâm chém của những người Palestine quá khích, trong khi hơn 80 người Palestine bị lực lượng an ninh Israel bắn chết. Trong vụ tấn công mới nhất xảy ra hôm 21-11, 4 người Israel bị đâm trọng thương ở thành phố miền nam Kiryat Gat trong khi 1 người Mỹ nằm trong số 5 dân thường thiệt mạng trong cuộc tấn công hôm 19-11. Nhà Trắng trong thời gian qua liên tục kêu gọi hai bên có "những bước đi cụ thể" nhằm giảm bớt căng thẳng; kết thúc những tuyên bố khiêu khích và đảm bảo quyền ra vào các địa điểm linh thiêng ở thánh địa Jerusalem.

Sau khi đến thủ đô Tel Aviv của Israel, Jerusalem và Ramallah, ông Kerry sẽ hội đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmud Abbas trong ngày 24-11. Tuy nhiên, các bên đều thừa nhận không mong đợi về bất kỳ tiến triển nào trên bàn hội đàm, nhất là khả năng các bên sẽ sớm quay trở lại các cuộc đàm phán hòa bình cho Trung Đông mà Mỹ vẫn ấp ủ lâu nay, dù cuộc họp diễn ra trong bối cảnh khá thuận lợi sau khi Washington thả cựu điệp viên Jonathan Pollard sau 30 năm bị giam giữ. Đây là vấn đề tranh chấp lớn giữa hai nước đồng minh trong hàng chục năm qua.

Kể từ năm 2013, Washington là bên trung gian hòa giải hàng đầu trong các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông vốn được tái thiết kế để  Israel và Palestine ngồi lại với nhau với tư cách hai quốc gia độc lập. Tuy nhiên, quá trình này bị sụp đổ. Nhà Trắng nhấn mạnh, họ không có kế hoạch hồi sinh nó mà chỉ đơn giản là cố gắng làm dịu tình hình đang bùng nổ hiện nay ở Trung Đông. Ngoại trưởng Kerry từng gặp Thủ tướng Netanyahu tại Washington hồi đầu tháng này và kêu gọi ông "cải thiện điều kiện cho người Palestine và cố gắng di chuyển theo hướng tích cực hơn".  Tuy nhiên, không có chi tiết cụ thể nào được đưa ra.

Cuộc gặp với phía lãnh đạo Palestine thậm chí còn ít hứa hẹn hơn. Bởi thực tế, các cuộc đàm phán giữa ông Kerry với ông Abbas chủ yếu tập trung vào việc làm thế nào "để ngăn chặn sự sụp đổ của chính quyền Palestine". Về phía Mỹ, lâu nay họ vẫn kêu gọi Tổng thống Abbas và giới chính quyền Palestine hạ bớt giọng điệu tức giận, cho rằng, việc này sẽ chỉ càng làm bùng nổ tình trạng bất ổn và truyền cảm hứng cho những kẻ tấn công con sói đơn độc.

Thanh Văn